Một cuộc gặp và “giấc mơ” giải Nobel Hòa bình

Thứ năm, 28/02/2019 12:10

Cùng với việc liên tục đưa tin đậm nét về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Việt Nam, giới truyền thông Triều Tiên cũng có nhiều dự đoán về khả năng nhà lãnh đạo của họ sẽ được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hơn 1 năm qua.

Thật ra, dự đoán về khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể được đề cử cho giải Nobel Hòa bình đã xuất hiện sau khi ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6. Và với cuộc họp lần 2 ở Việt Nam, những dự đoán này càng rộ lên hơn nữa.

Nhiều nguồn tin nói với RFA rằng, giải thưởng Nobel Hòa bình là chủ đề nóng trên báo chí Triều Tiên, khi cho rằng, giới truyền thông quốc tế đang nhìn nhận ông Kim Jong-un là người đàn ông vĩ đại của thế giới. Các hãng truyền thông còn nói rằng các nguồn truyền thông phương Tây và Nhật Bản đang dành nhiều lời khen ngợi cho nhà lãnh đạo của họ và là nhân vật có khả năng rất cao được tôn vinh ở giải Nobel Hòa bình.

Nhà lãnh đạo mà ông Kim Jong-un gặp gỡ trên bàn đàm phán ở Hà Nội - Tổng thống Trump - cũng đã được đề cập như một nhân vật có khả năng chiến thắng giải thưởng năm nay. Thủ tướng Shinzo Abe đã đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình. Theo các nguồn tin, chính phủ Nhật Bản gửi một lá thư tiến cử tới Ủy ban Nobel Na Uy sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử giữa ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đúng như những gì ông Trump đã tiết lộ hôm 15-2.

Và đã có nhiều dự đoán về khả năng cả hai ông Trump-Kim cùng chia nhau giải thưởng này nếu họ đạt được một thỏa thuận chính thức chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đã có những tranh cãi khi cho rằng, quyết định của ông Abe đề cử ông Trump có thể sẽ khơi mào tranh cãi, bởi một vị tổng thống nổi tiếng với chính sách “nước Mỹ trên hết” liệu có xứng đáng với giải thưởng này không.  Trong khi đó, dưới thời ông Trump, nước Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước chống biến đổi khí hậu Paris và thỏa thuận hạt nhân với Iran, cũng như chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Gần đây nhất, ông này đã rút Mỹ khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga.

Quyết định về giải thưởng Nobel Hòa bình - vốn luôn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ - nằm trong tay Ủy ban Nobel. Nhưng tôi đoán chắc rằng, ông Kim Jong-un sẽ chấp nhận nếu ông được đề cử cùng với ông Trump. Đây sẽ là một vinh dự lớn và là một điều chỉ ra rằng mọi thứ trên bán đảo Triều Tiên đang diễn ra theo hướng rất thuận lợi.

THANH VĂN